Đà Lạt "nóng" tín dụng đen

Thứ bảy, 07/07/2018 17:00

Chưa có khi nào TP Đà Lạt (Lâm Đồng) lại phát sinh nhiều đến thế dịch vụ cho vay tiền như thời gian gần đây. Lớp lớp tờ rơi quảng cáo bủa vây cột điện, tường rào. Thủ tục cho vay vô cùng đơn giản: không thế chấp tài sản, giải ngân ngay trong ngày... Thực chất đây là hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Tín dụng đen len lỏi vào nhiều thành phần, tầng lớp người dân, trong đó có cả học sinh, sinh viên. Trung tá Nguyễn Quang Vinh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Lạt cho biết: "Một số đối tượng từ phía Bắc vào Đà Lạt thành lập các doanh nghiệp với tư cách pháp nhân là kinh doanh tư vấn, hỗ trợ tài chính nhưng thực chất đằng sau đó là hoạt động kinh doanh tín dụng đen, cho vay nặng lãi". Núp dưới danh nghĩa tư vấn tài chính, các Cty TNHH này quảng cáo phương thức cho vay nhanh gọn. Điển hình như Cty TNHH Bảo Tín Lâm Đồng có trụ sở tại số 97 Hai Bà Trưng, P. 6, TP Đà Lạt có chiêu thức cho vay, chỉ cần cầm cà vẹt xe chính chủ là khách hàng dễ dàng vay được 80% giá trị xe trong khi vẫn có xe để đi và giải ngân nhanh gọn trong vòng 20 phút. Dịch vụ cho vay tiền nở rộ tại TP Đà Lạt từ khoảng tháng 3-2018. Nhận thấy tình hình phức tạp, dễ phát sinh nhiều hệ lụy, CATP Đà Lạt đã tham mưu cho các cấp chính quyền huy động nhiều lực lượng cùng vào cuộc. Ngoài việc phối hợp bóc các tờ rơi quảng cáo, dán tại cột điện, nơi công cộng, các ngành, đoàn thể  tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tín dụng đen để mọi người cùng nâng cao cảnh giác.

Hàng trăm tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay tiền được CATP Đà Lạt thu hồi.

Thực tế cho thấy, việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tín dụng đen chỉ dừng lại ở mức phạt với lỗi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên trụ điện, cột điện, cột tín hiệu giao thông, việc xử lý với hành vi cho vay nặng lãi là rất khó. Ông Nguyễn Tiến Sỹ - Giám đốc Cty TNHH Bảo Tín Lâm Đồng, khi bị phạt 15 triệu đồng đã thừa nhận: "Phương thức hoạt động của công ty là tư vấn tài chính, mua bán và cho thuê xe ô- tô, xe máy tự lái. Chúng tôi chỉ tư vấn cho người dân thôi. Lỗi của chúng tôi là vi phạm quy định về hành vi cấm hoạt động trong quảng cáo bởi chưa ý thức được cũng như không hiểu pháp luật, chưa nắm rõ nên không biết việc mình làm như vậy là vi phạm".

Để phòng ngừa hậu quả xấu có thể xảy ra, CATP Đà Lạt đã rà soát lên danh sách 2 công ty TNHH và 24 đối tượng thuộc 3 nhóm hoạt động liên quan đến tín dụng đen, đồng thời cho các tổ chức, cá nhân này ký cam kết không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó tiếp tục ra quân thu hồi các tờ rơi, quảng cáo, bắt và xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm. Ngoài việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên trụ điện, cột điện, cột tín hiệu giao thông, CATP Đà Lạt đang xác minh, nếu có đủ chứng cứ thể hiện việc cho vay nặng lãi thì sẽ kiên quyết xử lý. Bên cạnh đó người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh sập bẫy hoạt động tín dụng đen, bởi các hoạt động vay tiền thực tế là những cái bẫy mà khi rơi vào các nạn nhân sẽ khó có đường thoát.

ĐỨC HUY